Thái Lan đối mặt trận chiến Áo đỏ- Áo vàng

Thứ năm, 12/12/2013 11:43

(Cadn.com.vn) - Nền chính trị Thái Lan xem ra vẫn chưa thể yên khi những người biểu tình chống chính phủ bất ngờ cáo buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra tội phản quốc.

Trước thế ngày càng lấn lướt của người biểu tình thuộc phe Áo vàng và sau một thời gian nhẫn nhịn theo lời khuyên của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phe Áo đỏ ngày 11-12 tuyên bố sẽ xuống đường để bảo vệ chính phủ.

Phe Áo đỏ tuyên bố sẽ đứng lên bảo vệ chính phủ. Ảnh: Reuters

ÁO ĐỎ BÙNG LÊN

Rõ ràng, cảnh báo của phe Áo đỏ, nêu bật những rủi ro cho nền chính trị Thái Lan trong bối cảnh phe Áo vàng tiếp tục quyết tâm diệt trừ chính phủ mà họ cho là “con rối” của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, một anh hùng đối với người dân nghèo và dân nông thôn.

Theo giới phân tích, phe Áo đỏ dường như chắc chắc sẽ bùng lên để bảo vệ chính phủ, bảo vệ đất nước trước những chiêu trò của phe Áo vàng. Ông Jatuporn Promphan, một trong những lãnh đạo UDD cho biết: “Công việc của UDD là đoàn kết những người Áo đỏ, những người yêu dân chủ và cả những người không đồng ý với chiến thuật của ông Suthep, đứng lên bảo vệ chính phủ”, ông nói với Reuters.

Phe Áo vàng đang ngày càng lấn lướt khi phớt lờ tuyên bố bầu cử sớm của Thủ tướng Yingluck, cho rằng bà phải bị đưa ra xét xử về tội phản quốc và toàn bộ gia đình thế lực của bà phải bị gây sức ép cho đến khi họ từ bỏ chính trường. Nhưng giới quan sát cho rằng, tội phản quốc do phe biểu tình đưa ra rất vô lý. Đêm 10-12 đánh dấu hết thời hạn chót mà thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đưa ra cho bà Yingluck từ chức, song mọi việc vẫn im lìm. Từ đó, ông Suthep cho rằng, cảnh sát nên bắt giữ bà Yingluck vì tội phản quốc do bà không đáp ứng thời hạn chót này. Theo ông Suthep, chính phủ của bà Yingluck vi phạm hiến pháp theo một số cách.

Lãnh đạo biểu tình Suthep muốn bầu “hội đồng nhân dân” gồm những “người tốt” lên nắm quyền ở Thái Lan. Tuy nhiên, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, vi phạm hiến pháp và có thể sẽ châm ngòi cho cuộc xung đột với phe Áo đỏ ủng hộ bà Yingluck tại đất nước 66 triệu dân này.

PHE ÁO VÀNG BÍ MẬT GẶP QUÂN ĐỘI?

Có thể thấy, ông Suthep, người vài tuần trước đã từ chức nghị sĩ Quốc hội đã nắm giữ trong 34 năm, đang ngày càng tỏ ra lấn lướt quá mức với sự ủng hộ của giới trung lưu, thượng lưu và các tầng lớp bảo hoàng. Đằng sau ông còn có đảng Dân chủ đối lập, đảng lâu đời nhất ở Thái Lan song bị mất mặt khi chưa từng giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc bầu cử nào kể từ năm 1992.

Theo nhiều nguồn tin, một nguyên nhân khác khiến Áo vàng chưa chịu khuất phục là được quân đội ủng hộ. Giới truyền thông Thái Lan ngày 11-12 cho biết, phe Áo vàng đã có cuộc gặp bí mật với Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha. Tuy người phát ngôn của lực lượng biểu tình bác bỏ thông tin này, song nó đang trở thành chủ đề chính trên các trang báo.

Đó là lý do vì sao phe Áo đỏ tuyên bố sẽ đứng lên. Khi được hỏi khi nào phe Áo đỏ sẽ xuống đường, ông Jatuporn nói: “Khi hỗn loạn xảy ra hoặc khi Suthep sử dụng phương pháp bạo lực để đạt được quyền lực”. Ông từ chối cho biết nơi các cuộc biểu tình có thể được tổ chức nhưng cho biết mục đích là không tìm kiếm đối đầu mà muốn chứng minh, các lực lượng ủng hộ ông Thaksin có thể sẽ tập hợp nhiều hơn ông Suthep.

Rõ ràng, Thái Lan sẽ bị dẫn dắt đến cuộc xung đột rộng lớn hơn nếu chính phủ được bầu của Yingluck buộc phải ra đi. Còn nhớ vào năm 2010, 2 năm sau khi tòa án ra lệnh giải thể hai chính phủ đồng minh của ông Thaksin và đảng Dân chủ lên nắm quyền thông qua một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, vốn được cho là nằm dưới sự sắp xếp của quân đội, phe Áo đỏ xây dựng phong trào biểu tình khiến Bangkok bị tê liệt. Tuy nhiên, cuộc biểu tình kết thúc bằng máu vì bị quân đội trấn áp vào tháng 5-2010. 1 năm sau, đảng Dân chủ bị đánh bại.

Giờ đây, tương lai chính trị Thái Lan vẫn rất mờ mịt.

Khả Anh